Thế giới

Syria sẵn sàng đàm phán chấm dứt khủng hoảng

11/01/2016, 08:02

Chính phủ Syria “sẵn sàng tham gia hội đàm tại Geneva để tìm cách giải quyết khủng hoảng tại nước này.

khongkichsyria_NOYY
Nga không kích sào huyệt IS tại Syria

 Chính phủ Syria “sẵn sàng tham gia hội đàm (với phe đối lập) tại Geneva trong khung thời gian cố định” để tìm cách giải quyết khủng hoảng tại nước này - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết, theo Tass ngày 9/1.

Trước đó, trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Syria với Đặc phái viên Staffan de Mistura của Tổng thư ký LHQ tại Syria, hai bên thảo luận chuẩn bị cho các cuộc đàm phán liên Syria dự kiến tổ chức vào ngày 25/1. Ngoại trưởng Syria cho biết: “Đang chờ LHQ cung cấp “danh sách các thành viên phái đoàn từ phe đối lập và danh sách các tổ chức khủng bố”. 

Giải pháp chính trị tại Syria có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thi hành các nghị định của Hội đồng Bảo an LHQ chống khủng bố. Cuộc khủng hoảng chống Chính phủ kéo dài trong bốn năm qua tại Syria đã khiến hơn 250 nghìn người thiệt mạng; 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn. Bất ổn góp phần hình thành Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dẫn tới hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu trên quy mô toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.