Thế giới

Syria "sợ" ông Trump nên không tấn công bằng vũ khí hóa học nữa?

29/06/2017, 13:00

Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Syria xem xét nghiêm túc lời cảnh báo của Mỹ liên quan tới việc tấn công hóa học.

ca764dd1042943d299553da3fb41912f-752x440

Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Syria đã xem xét nghiêm túc lời cảnh báo của Mỹ liên quan tới việc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Theo AFP, hôm qua 28/6, ông James Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định những lời cảnh báo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố với Syria rằng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu tiếp tục tấn công bằng vũ khí hóa học dường như có hiệu nghiệm.

Phát biểu với các phóng viên bay cùng với mình tới Brussels (Bỉ) để tham dự một cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mattis nói: "Dường như họ đã xem xét nghiêm túc lời cảnh báo này. Họ đã không làm điều đó."

Trước đó, quân đội Mỹ ra tuyên bố cảnh báo rằng họ đã phát hiện những bằng chứng mới cho việc quân đội Syria đang chuẩn bị cho vụ tấn công hóa học tiếp theo.

Trong một tuyên bố mới nhất, Nhà Trắng nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải lãnh hậu quả nặng nề nếu tái diễn một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khác.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.