Thế giới

Syria tấn công dồn dập thành trì chủ chốt của IS tại miền Đông

07/10/2017, 10:34

Lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào thành trì trọng yếu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)

Một binh lính Syria kiểm tra khu vực vừa

Một binh lính Syria kiểm tra khu vực vừa giành lại từ IS 

Ngày 6/10, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời một sỹ quan quân đội Syria cho biết, lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào thành trì trọng yếu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria.

Theo RIA, quân đội chính phủ Syria tiến vào khu vực lân cận phía Tây của thị trấn Mayadeen, cách Damascus 420km về phía Đông, trong đó có một khu chợ và một thành cổ.

Và nay, khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria và khủng bố tiếp tục dữ dội tại khu vực phía Nam Mayadeen.

Đây tiếp tục là thất bại của IS tại Syria sau khi bị giành lại nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq trong những tháng qua.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đã xác nhận việc quân đội Syria và các lực lượng dân quân đồng minh tiến vào các khu vực phía Tây Mayadeen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.