Thế giới

Syria tiếp tục bị không kích, 23 dân thường thiệt mạng

02/05/2018, 07:09

Cuộc không kích diễn ra hôm 1/5 tại một làng hiện do nhóm khủng bố IS kiểm soát ở Đông Bắc Syria.

1193325

Các toà nhà ở Syria bị phá huỷ sau những trận không kích

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ không kích ngày 1/5 đã làm ít nhất 23 dân thường, trong đó có 10 trẻ em, thiệt mạng tại làng Al-Qasr thuộc tỉnh Hasakeh.

"Hiện chúng tôi không rõ liệu liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu hay các lực lượng Iraq đã tiến hành vụ không kích", - tổ chức này nói.

Cũng trong ngày 1/5, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố họ đã tái phát động cuộc chiến nhằm giành lại các cơ sở của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria.

Tại Syria hiện có 2 lực lượng tấn công riêng biệt, nhưng cùng nhằm vào các tổ chức khủng bố và phiến quân nổi dậy. Một là Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, và thứ hai là quân đội chính phủ do Nga hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công của 2 lực lượng này đã giải phòng nhiều vùng của Syria bị nhóm khủng bố kiểm soát. Tuy nhiên, nó cũng khiến hàng nghìn dân thường tại quốc gia Trung Đông này thiệt mạng sau những trận giao tranh ác liệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.