Thế giới

Syria tố Mỹ tạo điều kiện để IS tiếp cận biên giới Iraq

30/10/2018, 11:37

Ngoại trưởng Syria cho rằng, mục tiêu chính của Mỹ là hỗ trợ IS trong cuộc chiến chống lại quân đội Syria.

IS ở Tel Abayd

Một đoàn vận tải quân sự của IS ở Tel Abyad, miền Đông Bắc Syria (xe quân sự vận tải ở đâu?)

Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã để cho nhóm khủng bố IS có thể tấn công các khu vực được kiểm soát bởi SDF và một lần nữa tiếp cận lãnh thổ gần biên giới với Iraq, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nói hôm thứ hai.

“Khi nhắc đến phía Đông Syria, kể từ khi liên quân quốc tế Hoa Kỳ được thành lập, hàng ngàn người Syria, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, đàn ông và người già, đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Tất cả là vì Mỹ đang chiến đấu với các lực lượng ở Syria, ngoại trừ IS. Hôm nay, sự hỗ trợ của Mỹ đối với IS đã cho phép chúng tiếp cận biên giới Syria-Iraq một lần nữa”, ông Muallem phát biểu trong một cuộc họp với đoàn đại biểu của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Quốc tế và Hội đồng Hòa bình Quốc tế.

Bộ trưởng Syria cáo buộc Hoa Kỳ tạo ra các căn cứ quân sự ở miền Bắc Syria với lý do hỗ trợ người Kurd, cũng như lập căn cứ trong khu vực Al-Tanf ở phía Nam của đất nước.

Ông Muallem tuyên bố rằng, mục tiêu chính của Hoa Kỳ là “hỗ trợ IS trong cuộc chiến chống lại quân đội Syria”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.