Hồ sơ tài liệu

Syria "tố" Nga-Mỹ toan tính chia rẽ người dân

17/03/2016, 15:51

Syria cho rằng mô hình nhà nước liên bang của Nga-Mỹ sẽ gây chia rẽ người dân tại nước này.

syria
Syria cho rằng mô hình nhà nước liên bang của Nga-Mỹ sẽ gây chia rẽ người dân tại nước này.

Ngày 16/3, Đại diện thường trực Syria tại Liên Hợp Quốc kiêm trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ Syria Bashar Bashar al Jaafari đã trao đổi về việc Nga rút quân khỏi nước này.

Cụ thể, theo ông Jaafari, việc Nga rút quân không phải là điều bất ngờ với chính quyền Syria. Bởi lẽ, vấn đề này đã được ông Assad và Putin xem xét trước đó.

Trảo lời Reuters, ông Jaafari đã bác bỏ mô hình liên bang hóa đất nước này do Nga-Mỹ đưa ra hồi đầu tháng 3.

Như vậy, chính quyền Syria đã bác bỏ mô hình liên bang mà người Kurd có thể sẽ được một phần đất nước này để thành lập khu tự trị.

Phía chính quyền Syria không chấp nhận việc người Kurd tham gia đàm phán hòa bình và yêu cầu việc đàm phán phải giữ được sự nhất thế.

"Người Kurd là một phần của Syria. Chúng tôi tự hào vì đã cùng họ xây dựng đất nước qua nhiều thế kỷ. Việc liên bang hóa là hành động mang tính chia rẽ người dân Syria", ông Jaafari nói.

Liên quan đến vấn đề đàm phán hòa bình, phía Syria cho rằng họ chưa sẵn sàng bởi lẽ không ai có thể đại diện cho phe đối lập. Chính quyền Syria vẫn coi trưởng đoàn đàm phán hiện tại của phe đối lập là khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.