Xã hội

Tá hỏa phát hiện quả bom gần 1 tấn dưới nền nhà

15/04/2015, 10:12

Quả bom có trọng lượng 750kg, dài 1,7 m, được phát hiện dưới nền nhà một người dân Nghệ An.

Untitled
Lực lượng chức năng di dời quả bom "khủng"

Chiều 14/4, Ban chỉ huy quân sự huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ xã Long Sơn, huyện Anh Sơn di chuyển quả bom đến nơi an toàn và tiến hành kích nổ phá hủy quả bom này.

Trước đó, trưa 11/4, trong lúc đào móng xây nhà, gia đình anh Lê Văn Sỹ (ngụ tại thôn 10, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã phát hiện một quả bom lớn nằm dưới lớp đất nền nhà cũ. Sau đó, gia đình anh Sỹ đã thông báo với chính quyền địa phương.

Sáng hôm sau, lực lượng công binh cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã tiến hành vô hiệu hóa quả bom và di dời đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy quân sự huyện Anh Sơn, quả bom có trọng lượng 750kg, dài 1,7 m, đường kính 40 cm, nằm cách mặt đất khoảng 6m. Nhiều khả năng quả bom đã bị vùi lấp dưới lòng đất từ những năm 1967, 1968.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.