Showbiz

Tác giả "Tình cây và đất" - nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đời

19/07/2017, 12:57

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/7.

nhac_si

Sau thời gian dài chống chọi với ung thư, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/7, hưởng thọ 73 tuổi.

Theo Thanh niên, sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vừa qua đời vào 8h15 sáng 19/7 tại Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp). Lễ viếng và đưa tang nhạc sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 20/7. Theo di nguyện lúc sinh thời, ông sẽ được an táng tại quê nhà Đồng Tháp - nơi ông sáng tác bài hát "Hồng Ngự mang tên em".

Ca khúc "Tình cây và đất" do NSƯT Thanh Thúy thể hiện (Nguồn: VTV)

Trước đó, ngày 16/7, nhiều nghệ sĩ đã cùng lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc gây quỹ giúp nhạc sĩ Tô Thanh Tùng chữa bệnh mang tên Thiên thu. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Hồng Tơ, ca sĩ Chế Thanh, ca sĩ hải ngoại Ngọc Ánh, Quốc Đại và Dương Ngọc Thái, dự kiến diễn ra vào ngày 30/7 tại TP.HCM. 

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Đồng Tháp. Ông nổi tiếng với nhiều bản nhạc như Tình cây và đất, Hồng Ngự mang tên em, Giã từ, Tiễn biệt, Sao anh nỡ đành quên, Giăng câu, Về miền Tây, Cô hàng xóm...

Năm 2015, ông phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt khi bệnh bước vào giai đoạn đã di căn đến gan và xương. Những ngày nằm viện, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ về tài chính, bởi ông gặp nhiều khó khăn. Cũng trong năm này, nhiều nghệ sĩ đã tổ chức chương trình Tình nghệ sĩ để gây quỹ giúp nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Linh, Trường Giang và Cát Phượng.

Sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), cách đây nửa tháng, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã được gia đình đưa về quê nhà chữa trị theo nguyện vọng của ông. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.