Showbiz

Tác giả trường ca "Em ơi, Hà Nội phố" qua đời ở tuổi 93

17/07/2019, 11:39

Sau một thời gian dài bệnh nặng, nhà thơ Phan Vũ đã qua đời vào lúc 3h ngày 17/7, hưởng thọ 93 tuổi.

img
Nhà thơ Phan Vũ - tác giả của trường ca nổi tiếng Em ơi, Hà Nội phố.

Theo thông tin từ nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, nhà thơ Phan Vũ đã qua đời sáng 17/7/2019, hưởng thọ 93 tuổi. Hiện tại, tang lễ của ông đang được gia đình bàn bạc.

Phan Vũ sinh năm 1926 ở Hải Phòng. Năm 20 tuổi, ông tham gia bộ đội và tập kết trong miền Nam, được phân công làm mảng văn nghệ. Năm 1954, ông ra Hà Nội và làm việc cho Xưởng phim truyện Việt Nam

Ông là tác giả của trường ca nổi tiếng hào hùng "Em ơi, Hà Nội phố" viết năm 1972, khi miền Bắc đang trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Trường ca này được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc và bài hát lần đầu được lên sóng phát thanh năm 1987 với giọng hát của ca sĩ Lệ Thu. Từ đó về sau, bài hát trở thành ca khúc nổi tiếng về Hà Nội, được nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện như Thanh Lam, Bằng Kiều, Cẩm Vân...

Cuộc đời của ông gắn liền với văn nghệ. Ngoài viết thơ, Phan Vũ còn là một nhà viết kịch tài năng. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm kịch được công chúng yêu thích như Lửa cháy lên rồi, Thanh gươm và Bà mẹ, Ngọn lửa thành đồng....

Trong lĩnh vực điện ảnh, Phan Vũ cũng tham gia làm đạo diễn cho hai bộ phim là Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại. Những năm tháng cuối đời, ông gắn bó với hội họa và từng có nhiều cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước. Trong đó vào năm 2018, ông đã mở triển lãm tranh "Em ơi, Hà Nội phố" tại TPHCM với 25 tác phẩm sơn dầu. Năm 2018, nhà thơ Phan Vũ ra mắt tập thơ thứ 2 là Ta còn em (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.