Xã hội

Tái diễn nạn "xin đểu" trên cao tốc TP HCM - Trung Lương

30/05/2015, 18:18

Hiện tượng "xin đểu" lại tái diễn trên cao tốc TP HCM - Trung Lương sau 8 tháng lắng xuống.

cao toc
Các đối tượng "xin đểu" chọn vị trí ra tay chủ yếu là khu vực huyện Châu Thành - Tiền Giang

Chiều 30/5, trao đổi với PV Báo Giao Thông, ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường cao tốc TP HCM - Trung Lương xác nhận về việc xuất hiện băng “xin đểu” chặn xe xin tiền trên tuyến đường này.

"Đơn vị đã ghi nhận hiện tượng này từ phản ảnh của các tài xế từ mấy ngày trước, đến nay không còn nữa. Sự việc xảy ra trên đường cao tốc thuộc khu vực xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang), Trung tâm đã báo lên chính quyền địa phương để nhờ lực lượng công an điều tra truy tìm đối tượng, nhưng nhóm này biến mất khi lực lượng chức năng có mặt", ông Dũng nói.

Ông Dũng khẳng định có việc tài xế thấy băng “xin đểu” yêu cầu dừng xe trên cao tốc nhưng các lái xe không dừng lại. Các tài xế xác nhận băng xin đểu chỉ đứng bên lề ra hiệu dừng xe chứ không ngang nhiên đứng trước mũi xe khi đang lưu thông.

"Khi gặp thấy băng “xin đểu” các lái xe, chủ xe nên báo ngay qua đường dây nóng của Trung tâm, đồng thời Trung tâm sẽ cho người thường xuyên tuần tra trên tuyến, đặc biệt là về ban đêm…” - ông Dũng cho biết.

Chiều ngày 30/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Phan Chí Kiến, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo cho lực lượng công an tỉnh Tiền Giang, công an huyện Châu Thành kiểm tra, rà soát khu vực cao tốc, phối hợp với Trung tâm Quản lý đường cao tốc TP HCM – Trung Lương để tuần tra chung đường cao tốc nhưng đến nay chưa phát hiện trường hợp “xin đểu” nào.

Trung tá Kiến khuyến cáo các lái xe nếu gặp đối tượng “xin đểu”, thì gọi ngay số 113 hoặc số điện thoại khẩn cấp bên đường cao tốc để tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng.

Cách đây 8 tháng (10/2014), cũng vào đêm khuya trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, huyện Châu Thành (Tiền Giang), công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang nhóm 6 người đang chặn ô tô trên đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Trung Lương (thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) để xin tiền.

Đáng chú ý là 6 người trong nhóm “xin đểu” đều còn rất trẻ. Trẻ nhất là 13 tuổi, hai đối tượng chỉ mới 15 tuổi, hai người mới 16 tuổi và cao nhất chỉ mới 19 tuổi. Tất cả cùng ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Cách thức các thiếu niên này sử dụng là phục trên đường dẫn vào cao tốc lúc khuya, ít xe qua lại, cầm ống tuýp sắt lao ra đường chặn xe, sau đó cả bọn “bao vây” ô tô gây áp lực với tài xế để xin tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.