Thế giới

Tái điều tra vụ công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc

23/10/2014, 08:54

Ngày 27/10 tới, một phái đoàn Nhật Bản sẽ tới Triều Tiên để tái điều tra vụ công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 70 và 80.

Bố mẹ công dân Nhật Bản cầm ảnh con bị Triều Tiên bắt cóc
Bố mẹ công dân Nhật Bản cầm ảnh con bị Triều Tiên bắt cóc

Phái đoàn Nhật sẽ làm việc bốn ngày tại Triều Tiên, trao đổi thông tin với giới chức sở tại và yêu cầu sớm thông báo kết quả cụ thể trong việc điều tra lại thân phận của những công dân Nhật Bản cũng như thân nhân đang sinh sống tại Triều Tiên. Hồi tháng 5/2014, Triều Tiên đã đồng ý thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra toàn diện vấn đề này

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 người Nhật trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Hiện 8 người đã qua đời tại Triều Tiên, 5 người còn lại đã được trao trả. Nhưng phía Nhật cho rằng có 17 người Nhật bị bắt cóc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả những công dân Nhật Bản mà Tokyo cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên.

H.P

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.