Pháp đình

Tài “mụn” lãnh án tử hình, đồng bọn nhận mức chung thân

29/11/2018, 13:47

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Tài “mụn” mức án tử hình và Phú mức án chung thân trong vụ đâm chết 2 hiệp sỹ...

47100602_313535806038566_4609661963549540352_n

Các bị cáo (từ trái sang) Nguyễn Tấn Tài, Ngô Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Châu Phú tại phiên tòa

Đến trưa 29/11, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) mức án tử hình và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chung thân về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, tòa còn tuyên 2 bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi) 4 năm tù, vợ Hùng là Trịnh Thị Như (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) bị tòa tuyên 1 năm tù treo cùng tội “Che giấu tội phạm”.

Tại phiên tòa, bị cáo Tài và Phú đều khai quanh co để hòng tránh tội. Khi Chủ tọa hỏi: Trước khi đi trộm cướp tài sản bị cáo mang theo những gì?. Bị cáo Tài thản nhiên trả lời: “Bị cáo Phú chuẩn bị 2 đoản để bẻ khóa xe, 2 con dao, còn bị cáo chuẩn bị xe máy".

Chủ tọa hỏi tiếp 2 con dao bị cáo dùng để làm gì khi trộm cắp tài sản? Bị cáo Tài nói để tự vệ, còn bị cáo Phú trả lời là cắt dây điện xe máy. Tuy nhiên, câu trả lời của Phú bị bác bỏ khi đại diện VKS xoáy tội trong phần vấn đáp: "Bị cáo làm gì mà mang cả hung khí để tự vệ? Nếu bị cáo sống tốt, hòa đồng với mọi người và chăm chỉ làm ăn thì cần gì mang dao theo bên mình để tự vệ".

Khi Chủ tọa hỏi: "Khi 5 hiệp sĩ lao vào ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản sao bị cáo lại dùng hung khí đâm, cướp đi 2 sinh mạng và làm 3 người khác bị thương?. Bị cáo Tài trả lời “ Lúc đó, bị cáo chỉ biết đâm họ để chạy thoát”.

Theo bản cáo trạng, bị cáo Tài và Phú cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp trót lọt trước đó. Đến tối 13/5, Tài tiếp tục rủ Phú trộm tài sản và gây ra cái chết oan ức của anh Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam và làm 3 người khác bị thương nặng.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của 2 bị cáo Tài, Phú là rất nghiêm trọng cướp đi mạng sống 2 người. Dù mới thụ án xong nhưng 2 bị cáo không biết ăn năn hối hận làm lại cuộc đời mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cướp.

Do đó, HĐXX nhận thấy bị cáo Nguyễn Tấn Tài không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ ra ngoài xã hội và Nguyễn Hoàng Châu Phú mức án chung thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.