Xã hội

Tai nạn lao động trong lò than, một công nhân tử vong

10/04/2016, 13:39

Một công nhân của công ty than đã tử vong do gặp sự cố tai nạn lao động trong hầm lò ở Quảng Ninh.

sap-lo-than-o-quang-ninh-dang-giai-cuu-hai-cong-nh

Công ty than Vàng Danh tiếp tục bị sập hầm gây chết người

Khoảng 9h25" ngày 9/4, tại Công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử nạn. Nạn nhân là anh Nguyễn Lâm Tùng, công nhân khai thác, sinh năm 1983.

Nguyên nhân ban đầu là trong quá trình đẩy xe goòng cùng với các công nhân khác, anh Tùng đã va chạm mạnh với thành xe gây tử vong. Vụ việc xảy ra tại lò dọc vỉa +35, Chợ II-8-1, vỉa 8, khu II, Giếng Cánh gà, Công ty than Vàng Danh. 

Hiện công ty than Vàng Danh đang cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh điều tra rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và có những hỗ trợ kịp thời cho gia đình công nhân tử nạn theo quy định.

Gần đây nhất là ngày 21/7/2015, tại lò thượng số 6, vỉa 7, giếng cánh gà thuộc Công ty Than Vàng Danh, TP Uông Bí (Quảng Ninh) cũng đã xảy ra vụ tại nạn lao động khi hầm lò bị tụt khiến 2 công nhân thiệt mạng. Hai công nhân thiệt mạng là Vũ Đình Thanh (SN 1973), trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí và Bùi Ngọc Toản, (SN 1970), trú tại khu 6, phường Vàng Danh, TP Uông Bí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.