Thời sự

Tai nạn mỏ, 2 công nhân thiệt mạng

12/01/2019, 05:53

Chiều 11/1, tại Quảng Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng.

img
2 vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra tại Quảng Ninh vào chiều 11/1 làm 2 công nhân xấu số tử vong (ảnh minh họa)

Khoảng 13h15 chiều 11/1, tại lò dọc vỉa than mức - 93 tây vỉa 6, phân xưởng KT4 của Công ty than Mạo Khê (Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam-TKV) xảy ra sự cố làm một công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1986 (trú tại: thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Trong khi đang làm việc, anh Hiếu bị than tràn ra, vùi lấp dẫn đến tử vong. Theo ông Trần Văn Bàn, Chánh văn phòng, Công ty than Mạo Khê cho biết, hiện Công ty than Mạo Khê đang tiến hành các thủ tục lo hậu sự cho anh Hiếu.

30 phút sau, khoảng 14h30, tại Lò đá 11.46 mức 150 Tràng Khê, Công ty xây lắp mỏ (TKV).  Trong quá trình lao động, do mìn nổ làm đá văng, anh Nguyễn Hữu Thư ( quê quán: huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị thương quá nặng, tử vong sau đó. Hiện tại, công ty Xây lắp mỏ đang cùng gia đình của công nhân xấu số chuẩn bị  lo hậu sự cho công nhân này.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra, đến hiện trường tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 2 công nhân xấu số tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.