Thế giới

Tai nạn tàu điện ngầm tại Seoul:Do không kiểm soát khoảng cách

03/05/2014, 16:21

Chính quyền thành phố Seoul vừa thông báo nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm diện điện ngầm tại trung tâm Seoul khiến hơn 200 người bị thương là do sự cố cơ khí.

Chính quyền thành phố Seoul vừa thông báo nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm tàu điện ngầm tại trung tâm Seoul khiến hơn 200 người bị thương là do sự cố cơ khí.

Hiện trường vụ va chạm tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul ngày 2/5
Hiện trường vụ va chạm tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul ngày 2/5

“Hệ thống kiểm soát khoảng cách (ATS) tự động không hoạt động hiệu quả tại thời điểm khi con tàu tiếp theo vào ga” chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chiều ngày 2/5 vừa qua.

Đáng lẽ, như thường lệ, hệ thống kiểm soát khoảng cách được kích hoạt khi con tàu tiếp theo cách tàu trước khoảng 200m nhưng lúc đó hệ thống này lại không hoạt động.

Ngay khi xảy ra vụ đụng độ, trên tuyến tàu điện ngầm đông đúc nhất Seoul tại ga  Sangwangsimni vào 3:30 phút chiều, hơn 1.000 hành khách đã được sơ tán an toàn chỉ trong vòng 10 phút sau đó.

Sau 9 giờ đóng cửa một phần, Tuyến tàu điện ngầm 2 trở lại hoạt động bình thường.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Va chạm mạnh khiến cửa kính buồng lái một tàu điện ngầm trong vụ va chạm bị rạn nứt hỏng nặng
Va chạm mạnh khiến cửa kính buồng lái một tàu điện ngầm trong vụ va chạm bị rạn nứt hỏng nặng
Chỉ sau khoảng 10 phút, 1000 hành khách đã được di tản khỏi hiện trường
Chỉ sau khoảng 10 phút, 1.000 hành khách đã được di tản khỏi hiện trường
Một vài vệt máu tại hiện trường vụ va chạm khiến hơn 200 người bị thương
Một vài vệt máu tại hiện trường vụ va chạm khiến hơn 200 người bị thương
img
Các công nhân khắc phục hiện trường vụ tai nạn
Các công nhân khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn

Trang Trần (Theo Yonhap)

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.