Thị trường

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng kinh ngạc sau 7 năm

06/03/2019, 14:07

Tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng đáng kinh ngạc, vượt xa tổng tài sản của 4 vị tỷ phú xếp sau cộng lại.

img
Năm nay, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí tỷ phú đô la số 1 Việt Nam được Forbes ghi nhận

Là vị tỷ phú đô la Việt Nam đầu tiên được Forbes ghi nhận, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch VinGroup - được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước tới nay là 7,8 tỷ đô la, giữ vị trí 239 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Chủ tịch VinGroup cũng là người giàu nhất trong danh sách 5 tỷ phú đô la của Việt Nam được Forbes ghi nhận.

Đáng chú, sau 7 năm kể từ lần đầu tiên lọt danh sách tỷ phú đô la của Forbes, đến tài sản của ông Vượng đã tăng lên đáng kinh ngạc.

Ở năm đầu tiên (2013) Forbes ghi nhận ông Vượng sở hữu tài sản 1,5 tỷ USD. Mỗi năm tăng thêm 0,1 tỷ USD và đến 2016 ông Vượng sở hữu 1,8 tỷ USD. Nhưng đến 2017, tài sản của ông Vượng đã tăng nhanh chóng lên 2,4 tỷ USD.

Đến 2018, con số này tăng gần gấp đôi, lên 4,3 tỷ USD. Và đến thời điểm này (cập nhật ngày 3/3/2019), tài sản của vị tỷ phú này đã lên tới 7,6 tỷ USD, gần gấp đôi năm ngoái và gấp hơn 5 lần thời điểm 2013.

Đáng chú ý, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng năm 2019 đã vượt tổng tài sản của 4 vị tỷ phú xếp sau đó cộng lại.

img
Tài sản của Phạm Nhật Vượng đã tăng vọt lên 7,8 tỷ đô la

Bốn tỷ phú xếp sau ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air - 2,3 tỷ USD (vị trí 1008); ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank - 1,7 tỷ USD (vị trí 1349), ông Trần Bá Dương và gia đình - Chủ tịch Thaco - 1,7 tỷ USD (vị trí 1349), ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group - 1,3 tỷ USD (vị trí 1717).

Tổng tài sản của 4 vị tỷ phú này cộng lại tròn 7 tỷ đô la, vẫn thấp hơn con số 7,8 tỷ đô la do ông Vượng sở hữu.

Nhờ tài sản tăng nhanh, từ vị trí 974 năm 2013 ông Phạm Nhật Vượng đã tăng vị lên 239 năm 2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.