Giao thông

Tại sao 4 tuyến xe buýt ở TP.HCM ngưng hoạt động?

04/01/2023, 20:46

Từ đầu tháng 1/2023 các tuyến xe buýt số hiệu 57, 61, 86 và 61-6 sẽ tạm ngưng hoạt động để đầu tư xe mới, nâng cấp chất lượng dịch vụ hành khách

Ngày 4/1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, đã chính thức ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt số hiệu 57, 61, 86 và 61-6 kể từ đầu tháng 1/2023.

img

Xe buýt đón khách tại nhà chờ khu vực chợ Bến Thành, quận 1 (TP.HCM).

Theo Sở GTVT TP.HCM, các tuyến xe buýt nêu trên sẽ dừng chạy từ đầu tháng 1. Gồm 3 tuyến trợ giá 57 (chợ Phước Bình - THPT Hiệp Bình), 61 (bến xe Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) và 86 (Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng - cầu Long Kiểng). Tuyến không trợ giá 61-6 (Bến Thành - khu du lịch Đại Nam, Bình Dương).

Lý giải về việc ngừng hoạt động các tuyến xe buýt, Sở GTVT cho rằng các xe buýt chạy các tuyến này hiện đã xuống cấp, chất lượng dịch vụ chưa cao.

Đơn vị cung cấp tạm ngừng khai thác các tuyến xe buýt trên là để nâng cấp chất lượng dịch vụ, đầu tư lại phương tiện.

Sau khi ngừng chạy 4 tuyến trên, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ đưa ra các lộ trình thay thế khác để hành khách lựa chọn đi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.