Trong nước

Tại sao HLV Hữu Thắng “bắt” học trò “phơi nắng”?

22/11/2016, 07:24
image

HLV Hữu Thắng cho các học trò tập luyện vào đúng thời điểm nắng nóng ở Yangon gay gắt nhất.

dtvn

Tại sao HLV Hữu Thắng “bắt” học trò “phơi nắng”?

Chiều qua (22/11), ĐTVN ra sân tập từ 14h30 tới 15h30. Đây là thời điểm nắng nóng tại Yangon cực kỳ gay gắt. Chính bởi vậy, cánh phóng viên quốc tế cho rằng ĐTVN tập luyện thiếu khoa học. “Sau trận đấu hôm qua (20/11), Malaysia chỉ bơi và tập thả lỏng ở khách sạn còn ĐTVN lại để cầu thủ tập luyện giữa trời nắng. Tập kiểu này rõ ràng phản khoa học” – phóng viên tờ FourFourTwo nhận xét.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng có lý do để cho toàn đội tiến hành tập luyện vào thời điểm nắng nóng. Vào ngày mai (23/11), ĐTVN sẽ ra sân gặp Malaysia vào lúc 15h30 tại lượt đấu thứ hai vòng bảng AFF Cup 2016. Chính bởi vậy, HLV Hữu Thắng muốn học trò làm quen với việc thi đấu cường độ cao giữa trời nắng ở Yangon. Hôm 20/11, cả Malaysia và Campuchia đều “kêu trời” khi phải thi đấu ở khung giờ 15h30 khiến nền tảng thể lực giảm sút.

Hiện tại, ĐTVN không có ca chấn thương nào nghiêm trọng. Văn Toàn, Hoàng Thịnh và Đình Luật chỉ đau nhẹ và hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trận gặp Myanmar. Nếu giành thêm 3 điểm, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ nắm chắc tấm vé vào bán kết. Trong trường hợp thua hoặc hòa, ĐTVN buộc phải đánh bại Campuchia ở lượt đấu cuối và hi vọng một trong hai đối thủ chính sảy chân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.