Hồ sơ tài liệu

Tại sao IS thiêu sống 19 thiếu nữ người Kurd?

06/06/2016, 07:42
image

Theo Sputnik, IS thiêu sống 19 thiếu nữ người Kurd vì họ từ chối làm nô lệ tình dục.

IS-hanh0quyet

IS gieo rắc nỗi kinh hoàng trên thế giới bằng các cuộc hành quyết man rợ. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/6, Sputnik đưa tin, chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thiêu sống 19 thiếu nữ người Kurd ở Mosul (Iraq).

Theo các nhân chứng, vụ việc diễn ra vào ngày 2/6 tại quảng trường trung tâm Mosul. IS đã giam 19 thiếu nữ người Yazidi (nhóm cộng đồng thiểu số người Kurd) trong lồng sắt và thiêu sống trước đám đông.

Nhà hoạt động địa phương Abdullah al-Malla cho hay, các cô gái này bị thiêu sống vì từ chối làm nô lệ tình dục cho các chiến binh IS.

Tháng 4/2016, IS cũng từng hành quyết 250 phụ nữ vì từ chối kết hôn với các chiến binh ở Mosul, Dailymail đưa tin.

Trong một diễn biến liên quan, theo AP, IS vừa hành quyết 38 chiến binh bị tình nghi là nội gián sau chiến dịch truy quét của Mỹ.

Các cuộc hành quyết diễn ra trong bối cảnh những tháng qua, Mỹ đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS “Bộ trưởng chiến tranh” Omar al-Shishani, thủ lĩnh cấp cao Shaker Wuhayeb...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.