Hồ sơ tài liệu

Tại sao ông Duterte đặt Obama "trong tầm ngắm"?

14/09/2016, 08:39
image

Tổng thống Philippines liên tục có động thái "công kích" người đồng cấp Mỹ Obama trong thời gian qua.

duterte-obama

Tổng thống Philippines liên tục có động thái "công kích" người đồng cấp Mỹ Obama trong thời gian qua.

Ngày 13/9, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố nước này không tuần tra chung với Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác ở biển Đông.

Lý do mà ông Duterte đưa ra là nhằm tránh những rắc rối với nước thứ 3. Đáng chú ý, ngày 12/9, ông Duterte cũng tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ nên rời khỏi nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Philippines khẳng định bản thân chủ động hủy cuộc gặp với ông Obama tại Lào. Vậy lý do nào đã khiến ông Duterte liên tục đặt người đồng cấp Mỹ "trong tầm ngắm"?

Cần nhớ rằng, trong các phát ngôn của ông Duterte, vấn đề chủ quyền quốc gia và chính sách đối ngoại tự chủ luôn được đề cập đến.

Bằng chứng là khi ông Duterte chỉ trích Mỹ can thiệp vào cuộc chiến chống ma túy đẫm máu thì đã khẳng định "không cho phép nước nào can thiệp vào Philippines, không phải con rối của Mỹ".

Ngày 10/9, ông Duterte khẳng định nước này theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, cam kết giải quyết hòa bình những tranh chấp nhằm phục vụ người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.