Xã hội

Tại sao tháo dỡ đài hoa lạ đặt cạnh Hồ Gươm?

10/01/2016, 19:00

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết việc tháo dỡ đài hoa lạ để chỉnh sửa lại cho phù hợp.

12510382_992299997496539_8462344683505800417_n
Chiều 10/1, đài hoa lạ gần Hồ Gươm đã được tháo dỡ.

Vài ngày gần đây, người dân Hà Nội khá lạ lẫm với việc một đài hoa lạ được đặt ở đài phun nước thuộc Quảng trường Đông Kinh Nghĩ Thục cạnh Hồ Gươm. Nhiều người thậm chí không thể xác định chính xác đây là hoa gì.

Theo đó, có 20 bông hoa được lắp đặt. Những bông hoa này có cuống xanh, cánh tím và cao khoảng 4m. Phần thân của hoa được làm bằng khung thép mỏng.

Hoa có hệ thống đèn LED chiếu sáng ban đêm. Nhiều người dân cho rằng đây là hoa rau muống. Số khác lại cho rằng đây là hoa loa kèn.

12522955_992299964163209_1512393114239300945_n
Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết việc tháo dỡ nhằm chỉnh sửa lại đài hoa này cho phù hợp.

Trao đổi với Zing News, Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội Tô Văn Động nói rằng đây là hoa loa kèn được cách điệu.

Ngoài ra, vị này cho biết, Sở đã tiếp thu ý kiến của người dân và chiều 10/1 đã tiến hành tháo dỡ để chỉnh sửa lại đài hoa cho phù hợp hơn.

Cụ thể, việc chỉnh sửa này gồm thay đổi kiểu dáng và màu sắc của đài hoa theo ý kiến người dân. Được biết, những đài hoa lạ này do doanh nghiệp thuê thiết kế, Sở chỉ tư vấn giám sát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.