Hồ sơ tài liệu

Tại sao Tổng thống Syria Assad phải từ chức?

23/07/2016, 07:04
image

Mỹ cho rằng Tổng thống Syria Assad là nhà độc tài và 80% người dân nước này không ủng hộ vị này.

tong-thong-syria-assad

Mỹ cho rằng Tổng thống Syria Assad là nhà độc tài và 80% người dân nước này không ủng hộ vị này.

Ngày 14-15/7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm Nga. Đây là chuyến thăm Nga thứ 2 của vị này trong năm nay.

Đáng chú ý là một tuần sau chuyến thăm này, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tiết lộ nội dung hội đàm với ông Kerry về số phận Tổng thống Syria Assad.

Theo đó, trong chuyến thăm trên, ông Kerry tiếp tục nêu chủ đề tại vị của ông Assad. Ngoại trưởng Nga cho biết, ông Kerry khẳng định Moskva - Washington có thể đoàn kết chống khủng bố nhưng cần thỏa thuận việc loại bỏ ông Assad.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng Tổng thống Assad là một nhà độc tài và 80% người dân Syria không ủng hộ vị này. Đây cũng là lý do Mỹ muốn loại ông Assad khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Phía Nga chưa đưa ra quan điểm chính thức nhưng tỏ ra lo ngại nếu như loại bỏ ông Assad thì chủ nghĩa khủng bố ở Syria sẽ nhanh chóng lan rộng.

Xem thêm video nghi phạm xả súng bắn các nạn nhân tại Đức:

 (Nguồn: BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.