Hồ sơ tài liệu

Tại sao Triều Tiên gửi thư ngỏ cho Mỹ?

11/06/2016, 13:57
image

Triều Tiên vừa gửi thư cho Mỹ, kêu gọi nước này chấm dứt chính sách thù địch đã thực hiện lâu nay.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh thu

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Yonhap đưa tin, hôm 10/6, Triều Tiên vừa gửi một bức thư ngỏ cho chính phủ Mỹ, kêu gọi nước này chấm dứt "chính sách thù địch" đối với Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) viết: "Các đại biểu trong Hội nghị chính phủ CHDCND Triều Tiên, các đảng chính trị và các tổ chức đã gửi một bức thư ngỏ đến Hoa Kỳ vào hôm 10/6. Mỹ sẽ được “tư vấn” để lựa chọn hướng suy nghĩ mới trong hoàn cảnh mới, xa rời chính sách thù địch đã lỗi thời với Triều Tiên".

Bình Nhưỡng lập luận rằng, chính sách thù địch đã được Mỹ theo đuổi trong một thời gian dài, vì vậy thúc giục Washington thực hiện một quyết định chính trị táo bạo để thay đổi tình trạng hiện nay.

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đã yêu cầu Mỹ ngừng diễn tập quân sự với Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên, với lý do đây là "nguyên nhân gốc rễ của sự leo thang căng thẳng."

 Video Triều Tiên diễu binh thề trung thành với Kim Jong-un::

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.