Thế giới

Tại sao Trung Quốc tham gia tập trận lớn nhất lịch sử với Nga?

30/08/2018, 11:41

Việc Trung Quốc tham gia cuộc tập trận quân sự Vostok-2018 sắp tới của Nga mang ý nghĩa gì?

Xe tăng của Nga tham gia tập trận Zapad 2017

Xe tăng của Nga tham gia tập trận Zapad 2017

Việc Trung Quốc và Mông Cổ tham gia cuộc tập trận lớn nhất trong vài thập niên trở lại đây của Nga là phản ứng trước chiến lược an ninh quốc gia cũng như đối phó trước thái độ của Mỹ và NATO trong cạnh tranh quyền lực – hãng tin Sputnik dẫn lời một nhà phân tích an ninh và quan hệ quốc tế giấu tên cho biết.

Vostok 2018 sẽ là cuộc tập trận tương tự Zapad-81 nhưng trên quy mô lớn hơn – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết khi thông báo về cuộc tập trận.

Vostok là một trong bốn cuộc huấn luyện thường niên của lực lượng vũ trang của Nga, dự kiến có sự tham gia của khoảng 300.000 binh lính, hơn 1.000 máy bay, 2 hạm đội hải quân của Nga và toàn bộ các đơn vị trên không – ông Shoigu cho biết.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc xác nhận, sẽ gửi hơn 3.000 lính tới Nga để tham dự. Ngoài ra, hơn 900 vũ khí cùng 30 máy bay chiến đấu, trực thăng sẽ được triển khai tới Nga - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.