Quốc tế

Tại sao Việt Nam chưa có bản quyền VCK World Cup 2018?

18/05/2018, 10:42

Khán giả Việt đứng trước nguy cơ không được theo dõi World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

world cup

Tại sao Việt Nam chưa có bản quyền VCK World Cup 2018?

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Dù vậy, tới thời điểm hiện tại Đài truyền hình Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc đàm phán bản quyền truyền hình giải đấu.

Việc thương thảo đã diễn ra từ vài tháng trước, song do đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình WC 2018 thách giá quá cao khiến hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Theo ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV tiết lộ với báo chí là: "Con số cực cao, không thể chấp nhận được".

Còn nhớ, năm 2014 đơn vị nắm bản quyền truyền hình World Cup là MP&Silva cũng đưa ra cái giá thách 14 triệu USD, và mất 8 tháng VTV mới đàm phán được xuống còn nửa giá. Hiện tại, dù đã có thông tin giá bản quyền WC 2018 giảm xuống còn 6 triệu, nhà đài Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng. Theo ông Nam, việc đàm phán vì thế đang đi vào ngõ cụt.

world cup

Vichai Srivaddhanaprabha - chủ sở hữu Leicester City đã dẫn đầu 9 doanh nghiệp mua bản quyền World Cup 2018 về Thái Lan

Đáng chú ý là cách đây 1 ngày, Myanmar đã hoàn thiện việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2018. Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á duy nhất tới nay vẫn chưa đảm bảo phát sóng Cúp thế giới

Trong 11 nước Đông Nam Á, Lào, Campuchia và Timor Lester được FIFA cấp phép phát sóng toàn bộ giải trên cả Internet. Các quốc gia còn lại đều đã thông qua đàm phán để mua bản quyền. Thậm chí, Singapore và Thái Lan còn tập hợp các doanh nghiệp truyền thông mạnh nhất chung vốn để đáp ứng những số tiền cực khủng. Theo đó, nếu không tìm ra giải pháp phù hợp thì khán giả Việt sẽ đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong tháng 6 tới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.