Hồ sơ tài liệu

Tái sử dụng tên lửa đẩy, ý tưởng táo bạo hay điên rồ?

25/04/2018, 15:50

Ông chủ SpaceX Elon Musk cho biết, công ty ông sẽ thử nghiên cứu để giữ lại tầng hai của tên lửa đẩy...

59

SpaceX lần đầu tái sử dụng cả tên lửa lẫn tàu vũ trụ trong một lần phóng năm 2017

“Nghe có vẻ như điên rồ, nhưng SpaceX sẽ thử đưa tầng thứ hai của tên lửa trở về mặt đất an toàn bằng một khinh khí cầu vẫn thường được dùng trong những lễ hội”, ông Musk viết trên Twitter.

Năm 2017, SpaceX đã lần đầu tái sử dụng thành công kỳ một của tên lửa đẩy. Tàu vũ trụ Dragon và tên lửa Falcon 9 đã được phóng lên bầu trời ở bang Florida lúc 10h36 giờ địa phương ngày 15/12/2017.

Tên lửa đẩy Falcon 9 trước đây đã từng tham gia một sứ mệnh cung ứng cho trạm vũ trụ quốc tế ISS trong tháng 6/2017 có tên CRS-11. Còn tàu vũ trụ Dragon cũng đã từng bay lên ISS trong một sứ mệnh năm 2015.

Tính tới nay SpaceX đã đưa trở lại thành công 20 trong số các tên lửa đẩy sau khi phóng. Đây là một phần trong nỗ lực của công ty có trụ sở tại California nhằm tái sử dụng thay vì vứt bỏ những bộ phận đắt tiền trong hệ thống vận tải vũ trụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.