Hồ sơ tài liệu

Tài trợ 3,2 triệu bảng cho Brexit, lỗ 400 triệu bảng

01/07/2016, 05:03
image

Nhà tài trợ hàng đầu cho chiến dịch Brexit thua lỗ hàng triệu bảng dù thắng.

Ông Peter Hargreaves người sở hữu 1.3 cổ phẩn tron

Ông Peter Hargreaves người sở hữu 1/3 cổ phẩn trong công ty tư vấn tài chính Hargreaves Lansdown tại Anh 

Ông Peter Hargreaves người sở hữu 1/3 cổ phẩn trong công ty tư vấn tài chính Hargreaves Lansdown tại Anh đã ủng hộ 3,2 triệu bảng vào chiến dịch Anh rời khỏi EU (Brexit). Nhưng khi ước nguyện thành sự thật, ông Peter Hargreaves mất thêm hơn 400 triệu bảng do giá trị cổ phiếu của Hargreaves Lansdown bị sụt giảm nghiêm trọng chỉ trong 2 ngày (từ 1.389 điểm xuống còn 1.056 điểm). Sau đó, giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn lúc trước.

Mặc dù mất oan hàng trăm triệu bảng nhưng nhà tài trợ hàng đầu ủng hộ Brexit khẳng định "không hối tiếc". "Tôi không làm việc này vì tư lợi. Tôi nghĩ đây là điều tốt nhất cho người Anh" - ông Hargreaves nói.

Nhà tài trợ dự đoán: Tình hình này tương tự khi Anh bỏ cơ chế tỷ giá hối đoái năm 1992. "Lúc đó, chúng tôi đã vươn lên từ đống tro tàn hiên ngang như phượng hoàng. Và năm 1997 bắt đầu có thặng dư thương mại và ngân sách dần cân bằng hơn. Anh ngày cạnh tranh hơn dù chính phủ có áp thuế chống lại chúng tôi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.