An ninh hình sự

Tài xế bốc cháy lao ra từ ô tô trong sân BV Trà Vinh

17/04/2017, 19:36

Chiếc ô tô vừa vào Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) bất ngờ bốc cháy khiến tài xế tử vong.

o-to

Chiếc xe do ông Tùng điều khiển đã bị cháy rụi nhiều phần. Ảnh: Báo Thanh Niên

 Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 1h55 phút ngày 17/4, ông Trương Tấn Tùng (42 tuổi, ngụ ấp Phú Phong 1, xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh) điều khiển ô tô 4 chỗ BSK: 84A - 012.65 chạy vào Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và đậu tại khu hành chính thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ông Tùng đã lao ra khỏi xe trong tình trạng toàn thân bị cháy, khi chạy đến trước phòng hành chính của Bệnh viện thì ngã quỵ.

Sự việc được một nhân viên bệnh viện và người dân phát hiện, hô hoán dập lửa và đưa ông Tùng vào cấp cứu. Tuy nhiên, ông Tùng đã tử vong sau đó một giờ đồng hồ.

Theo Zing.vn, bác sĩ Kiên Sóc Kha, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, ông Tùng từng là bảo vệ của bệnh viện, nhưng gần một năm nay, ông Tùng đã nghỉ việc và ra ngoài làm tài xế.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa và báo cho cảnh sát chữa cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, khả năng ông Tùng tự thiêu do buồn chuyện gia đình.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.