Xã hội

Tài xế bối rối khi bị phạt ở đầu hầm sông Sài Gòn - đường Võ Văn Kiệt

10/03/2021, 11:50

Trong hơn một giờ kiểm tra, CSGT đã lập biên bản xử phạt hơn 10 trường hợp tài xế ô tô nói “đi nhầm” vào đường có biển báo cấm.

img

Nhiều ô tô đi "nhầm" vào đường có biển báo cấm bị CSGT mời vào kiểm tra.

Sáng 10/3, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM đã kiểm tra, xử lý hàng loạt phương tiện đi vào đường có biển báo cấm trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn đầu hầm sông Sài Gòn, quận 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mặc dù có biển báo cấm nhưng nhiều tài xế ô tô vẫn lái phương tiện đi vào đường cấm.

Hơn một giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã mời hơn 10 lượt phương tiện ô tô, xe tải vào kiểm tra. Nhiều tài xế cho biết đã đi “nhầm” vào đường cấm do không thấy biển báo cấm.

img

Nhiều tài xế cho hay, đi nhầm vào đường cấm do không nhìn thấy biển báo.

Bên cạnh đó, một số tài xế cho hay, do không thông thuộc đường đi phải sử dụng ứng dụng Google maps để tìm đường đi nên đi nhầm vào đường cấm.

CSGT đã lập biên bản xử phạt xử phạt hơn 10 tài xế vi phạm. Một cán bộ chiến sĩ CSGT cho hay, với lỗi vi phạm trên, tài xế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, TP.HCM đã lắp biển cấm ô tô lưu thông, dừng và đỗ xe trên đường Võ Văn Kiệt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (quận 1) từ 6h đến 22h.

Việc điều chỉnh giao thông này nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.