An ninh hình sự

Tài xế đâm CSGT đánh lạc hướng công an, trốn xuống Thái Bình

23/11/2016, 08:44
image

Tài xế đâm CSGT đã bị tạm giữ hình sự vào ngày 22/11 để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

15055654_680112225492027_2040657303602128394_n-183

Tài xế đâm CSGT sau đó tăng ga bỏ chạy.

Tài xế đâm CSGT đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ hình sự vào ngày 22/11 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ sau 10 ngày lẩn trốn.

Danh tính tài xế này được xác định là Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1988, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Vụ việc xảy ra trước đó, vào 19h40 ngày 13/11, tổ công tác gồm Thượng sỹ Nguyễn Đức Anh (SN 1993) và Trung uý Nguyễn Quang Thảo  (1987), cán bộ Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Láng - Yên Lãng - Thái Thịnh - Hoàng Cầu - La Thành.

Quá trình làm nhiệm vụ, Thượng sỹ Nguyễn Đức Anh phát hiện chiếc xe ô tô tải chở thư báo mang BKS 29C-529.35 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông khi rẽ từ đường Lê Văn Lương ra đường Láng nên ra hiệu lệnh dừng xe. Bất ngờ, tài xế tăng ga bỏ chạy, đâm thẳng vào Thượng sỹ Nguyễn Đức Anh khiến chiến sỹ CSGT này ngã văng ra đường, nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất rất nhiều máu.

Ngay sau đó, Đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng. Quá trình xác minh, cảnh sát xác định chiếc xe ô tô tải đã đâm CSGT mang biển kiểm soát 29C- 529.35.

Một cán bộ điều tra cho biết: “Quá trình điều tra đối tượng đã có những thủ đoạn trốn tránh cơ quan pháp luật và tìm chứng cứ ngoại phạm cho mình. Ngay sau khi tông Thượng sỹ Nguyễn Đức Anh, đối tượng đã lái xe tải 29C- 529.35 đến khu vực huyện Thanh Trì để xe ở đó và thông tin cho người nhà đến lái xe về tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Khi cơ quan điều tra lấy lời khai, đối tượng đưa ra chứng cứ ngoại phạm là hôm đó ở Hải Phòng”.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã xác định được đối tượng Trịnh Ngọc Tuấn đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Bình. Đến 2h30 sáng ngày 22/11, cảnh sát đã bắt giữ và di lý đối tượng về Hà Nội phục vụ công tác điều tra. Một cán bộ điều tra cũng thông tin thêm, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành mở rộng vụ án để đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xem xét các đối tượng có hành vi che giấu tội phạm hay không.

15209028_1861697900732319_1996987255_n

Đối tượng Trịnh Ngọc Tuấn bị cảnh sát hình sự bắt tại tỉnh Thái Bình trong đêm, sau đó di lý về Hà Nội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa xác định chủ sở hữu chiếc xe tải mang BKS 29C- 529.35 là Trịnh Văn Tân (SN 1965, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Người lái chiếc xe đâm CSGT ngày 13/11 là Tuấn, con trai ông Tân. Tại Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận ngày 13/11, Tuấn đã lấy xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C- 529.35 đi chơi và đâm vào CSGT sau đó.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.