Quản lý

Tài xế đưa tiền lẻ, BOT tuyến tránh Biên Hòa lại xả trạm

02/10/2017, 13:50

Nhiều tài xế xe tải, xe khách qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa bằng tiền lẻ gây ùn tắc cả kilomet

IMG_8941

Một tài xế đang đếm những tờ 500 đồng trả phí để phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa

Sáng 2/10, Trạm thu phí BOT Quốc lộ 1 đặt tại tuyến tránh Biên Hòa (H. Trảng Bom, Đồng Nai) tiếp tục tái diễn việc các tài xế dùng tiền lẻ để qua trạm thu phí.

Thời điểm này ngay vào giờ công nhân đi làm, lưu lượng phương tiện đông dẫn tới tình trạng ùn ứ giao thông hướng từ Dầu Giây về TP. Biên Hòa. Tại hiện trường, đoàn xe kéo dài hàng kilômét, các nhân viên của trạm phải phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tiết giao thông. 

Ngoài các xe tải, chúng tôi thấy có cả tài xế xe khách dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí này. Để tránh bị tắc đường, các xe được miễn vé và có lúc phải xả trạm hoàn toàn để giảm kẹt xe.

IMG_8923

Kẹt xe kéo dài hàng km hướng từ Dầu Giây về TP. Biên Hòa

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa cũng đã nhiều lần bị tài xế dùng tiền lẻ để trả phí khi qua trạm.

Dự án tuyến tránh TP. Biên Hòa do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) dài hơn 12 km, cùng với đoạn cải tạo 10 km trên Quốc lộ 1A, được đưa vào sử dụng năm 2014. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.