An ninh hình sự

Tài xế dùng bằng lái xe giả chở 5 người về miền Tây bị bắt

22/08/2021, 10:03
image

Lái xe Huy khai nhận chở 5 người từ TP.HCM về các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, mỗi người 500.000 đồng, bằng lái mua trên mạng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử phạt lái xe và những người đi cùng do đi "lậu" từ TP.HCM về miền Tây.

Theo đó, tối 21/8, tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại chốt Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) thuộc cao tốc TP.HCM - Trung Lương kiểm tra ô tô mang BKS 66A-068.86 do lái xe Phạm Thanh Huy (25 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông từ TP.HCM về miền Tây, trên xe có 5 người.

img

Lực lượng chốt kiểm soát Thân Cửu Nghĩa làm việc với lái xe Phạm Thanh Huy

Làm việc với công an, lái xe Huy khai nhận chở những người này từ TP.HCM về các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, mỗi người 500.000 đồng. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng phát hiện Huy sử dụng giấy phép lái xe giả. Huy cho biết đặt mua trên mạng với giá 11 triệu đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý đối với lái xe Huy, đồng thời xử phạt 5 người trên, mỗi người 7,5 triệu đồng về vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh và buộc quay lại.

img

Ô tô chở 5 người từ TP.HCM về miền Tây bị lực lượng kiểm soát Thân Cửu Nghĩa bắt giữ

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Tiền Giang, những ngày gần đây, lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại chốt Thân Cửu Nghĩa và chốt Tân Hương bắt hơn 10 trường hợp ô tô chở người từ TP.HCM về miền Tây, không đúng quy định. Đồng thời, buộc quay đầu 11 xe cứu thương, xe tang lễ (xe rồng) chở người chết đi hỏa táng nhưng không có hợp đồng với các cơ sở hỏa táng.

Clip ghi lại hình ảnh ô tô chở 5 người từ TP.HCM về miền Tây:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.