Pháp đình

Tài xế gây tai nạn khiến 2 cháu nhỏ tử vong lĩnh 18 tháng tù

22/08/2019, 11:37

Tài xế điều khiển xe ô tô vượt sai quy định, gây TNGT khiến 2 cháu nhỏ tử vong trong những ngày cận Tết ở Quảng Trị lĩnh 18 tháng tù.

img
Lê Lợi tại phiên toà sơ thẩm

Ngày 22/8, TAND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Lê Lợi (SN 1976, trú tại Cam Hiếu, Cam Lộ) về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 27/1, Lê Lợi điều khiển xe ô tô mang BKS 74C - 040.27 lưu thông trên QL9 theo hướng Đakrông - Đông Hà. Khi đến Km13+700 QL9, thuộc địa phận Kp1, thị trấn Cam Lộ; Lợi phát hiện phía trước bên phải cùng chiều, cách đầu xe ô tô khoảng 5m có xe máy do anh Trần Văn Thắng (SN 1977, trú tại Cam Thành, Cam Lộ) điều khiển, chở theo 2 con là T.T.N. (SN 2006) và T.P.S. (SN 2014).

Đồng thời lúc này, phía sau có xe container nháy đèn xin vượt lên bên trái xe nên Lợi đánh lái sang phải để nhường đường cho xe này. Sau đó, Lợi lái xe chạy vượt lên phía bên trái thì va chạm với xe máy của anh Thắng gây tai nạn. Hậu quả, cháu N. và S. tử vong; anh Thắng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 21/8, TAND huyện Cam Lộ đưa vụ án trên ra xét xử công khai. Tại phiên toà, Lê Lợi thành khẩn khai báo, mong muốn xin được giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng xin HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo, con đông còn nhỏ, vợ lại không có công việc ổn định.

HĐXX nhận định, cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, bị cáo Lợi không có tình tiết tăng nặng, sớm khắc phục hậu quả (đã bồi thường 220 triệu đồng), nhân thân tốt, lao động chính trong gia đình và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt... nên quyết định tuyên phạt Lợi 18 tháng tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.