Điều tra

Tài xế gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết rồi bỏ chạy 25km khai gì?

31/12/2021, 18:39

Tài xế gây tai nạn khiến hai người chết, 13 người bị thương lúc đầu khai đã sử dụng heroin trước đó nhưng khi được test lại âm tính với ma tuý.

Âm tính ma túy?

Ngày 31/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TX.An Nhơn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và củng cố hồ sơ khởi tố vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 30/12 khiến nhiều người chết và bị thương.

Hiện tại, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc) người điều khiển xe đầu kéo biển số 77C - 154.14 kéo theo rơ-moóc 77R - 006.81 gây tai nạn đang bị tạm giữ hình sự.

img

Phương tiện gây ra vụ TNGT kinh hoàng

Theo lãnh đạo Công an Bình Định, lúc đầu làm việc với công an, tài xế Thâu khai rằng mình có sử dụng heroin vào hôm trước nhưng khi test lại cho kết quả âm tính với ma tuý.

Liên quan đến việc này, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Hoài Linh - Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) cũng cho biết, lúc đầu khi nghe thông tin xảy ra tai nạn, phía doanh nghiệp cho rằng lái xe này sử dụng ma túy. Tuy nhiên, công an thông báo kết quả lái xe này âm tính với ma túy.

"Sau khi tìm hiểu, được người dân ở khu vực tài xế Thâu sinh sống cho biết, lái xe này bị tâm thần. Ông Linh cho biết, lái xe Thâu mới vào thử việc tại công ty 2 tháng. Thời điểm lái xe Thâu xin việc vào công ty, khi kiểm tra hồ sơ, tài xế này có bằng lái. Nếu có sổ tâm thần làm sao có bằng lái được. Bằng lái FC của lái xe này vừa được Sở GTVT Bình Định cấp lại hồi tháng 6/2021. Đồng thời cho biết, thời điểm gây ra tai nạn, theo phân công công việc của công ty thì phương tiện trên phải chạy trong khu vực bãi Cảng Quy Nhơn. Thế nhưng không hiểu sao, tài xế này lại tự ý lấy xe chạy về xã Nhơn Phúc rồi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên", ông Linh nói.

Theo quy định hiện hành, bệnh nhân tâm thần không được cấp GPLX. Thế nhưng, tài xế Nguyễn Văn Thâu có sổ bệnh nhân điều trị tâm thần đang được theo dõi tại cộng đồng, lại có bằng lái xe chở hàng cho doanh nghiệp.

Vấn đề này, lực lượng chức năng cho biết đang tạm giữ GPLX và tiếp tục làm rõ.

img

Phương tiện vi phạm lúc bị bắt tại Trạm CSGT Tuy Phước

Kinh hoàng quá trình truy đuổi lái "xe điên"

Đại úy Đặng Công Luân, đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định kể lại quá trình truy đuổi để dừng phương tiên gây tai nạn.

Theo đại úy Luân, khoảng hơn 17h chiều 30/12, tổ TTKS của Phòng CSGT Bình Định do đại úy Đặng Minh Diễn làm tổ trưởng đang làm việc trên tuyến QL19 thì nhận được thông tin từ Công an TX.An Nhơn yêu cầu phối hợp bắt giữ phương tiện 77C - 154.14 kéo rơ móc 77R - 006.81 vừa gây tai nạn nghiêm trọng tại xã Nhơn Phúc đang bỏ chạy ra hướng QL19.

Lúc này, đại úy Diễn yêu cầu lực lượng đang làm việc đón lõng tại phường Nhơn Hòa, TX.An Nhơn. Khi phát hiện phương tiện trên đang di chuyển trên QL19 hướng về QL1, đại úy Lê Đào Tùng đã ra tín hiệu dừng phương tiện. Bất ngờ, lái xe đạp ga tăng tốc bỏ chạy mà không dừng lại.

img

Hiện trường xảy ra vụ TNGT kinh hoàng khiến 2 người chết, 13 người bị thương

Lập tức, tổ TTKS lên phương tiện bám theo và ra hiệu cho các phương tiện khác né tránh để không gây tai nạn. Trên đường truy đuổi, tổ TTKS của đại úy Diễn liên tục báo cáo tình hình về cho lãnh đạo Phòng CSGT Công an Bình Định xin ý kiến chỉ đạo.

Với quyết tâm không để lọt tội phạm, lực lượng CSGT bám đuôi phương tiện này hàng chục km. Đến gần Trạm CSGT Tuy Phước (xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định), phối hợp với lực lượng CSGT tại đây, các chiến sỹ đã chặn được phương tiện này lại. Lúc này, dưới gầm xe vẫn còn dính một xe máy bị xe tải kéo lê.

Khi dừng được phương tiện gây tai nạn, đội CSGT liền khống chế đối tượng đưa vào xe công vụ. Thời điểm này, nhiều người dân bức xúc định lao vào hành hung lái xe nhưng lực lượng CSGT đã kiên quyết bảo vệ tài xế, bảo vệ hiện trường. Sau đó đưa tài xế Thâu vào Trạm CSGT Tuy Phước rồi tiếp tục bàn giao cho Công an TX.An Nhơn điều tra, xử lý vụ việc.

Quá trình truy đuổi hàng chục km trên đường khiến người dân hoảng hốt về sự manh động của tài xế lái xe gây tai nạn.

Khoảng 17h ngày 30/12, xe đầu kéo BKS: 77C - 154.14 kéo rơ móc 77R - 006.81 do Nguyễn Văn Thâu (sinh năm: 1985, trú tại thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển hướng Đông - Tây trên đường ĐT636, ĐT638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc, gây ra tai nạn với 13 xe mô tô và 1 xe đạp trên đường làm 13 người bị thương.

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển trên đường ĐT638, thuộc xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, gây ra tai nạn với 2 xe mô tô khác làm 1 người chết tại hiện trường, 2 người bị thương. Sau khi liên tiếp gây tai nạn, tài xế xe đầu kéo không dừng lại, tiếp tục di chuyển, kéo dưới gầm 1 xe mô tô đi theo hướng Tây - Đông lên QL19, rồi đến QL1.

Vụ tai nạn làm thêm 1 người chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lúc 23h cùng ngày. Công an thị xã An Nhơn đã thực hiện test nhanh kháng nguyên Sars-CoV2, kết quả âm tính; test ma túy, kết quả âm tính; không có nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã An Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.