Điều tra

Tài xế ô tô kéo lê Trung uý CSGT đối mặt tội chống người thi hành công vụ

08/07/2020, 18:04

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ tội chống người thi hành công vụ đối với tài xế ô tô kéo lê Trung uý CSGT.

img
Trung uý CSGT Hà Nội bị tài xế ô tô BKS 90A-071.35 kéo lê trên đường Giải Phóng - Trường Chinh

Chiều 8/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) xác nhận, hiện cơ quan CSĐT công an quận đang tạm giữ và lấy lời khai đối với tài xế Lê Xuân Hùng (SN 1984, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Tài xế Hùng là người không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT đang làm nhiệm vụ; tăng ga kéo lê Trung uý CSGT khiến cán bộ này bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 8/7, Tổ công tác Đội CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông ngay tại nút giao đường Trường Chinh – Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lúc này, Tổ công tác phát hiện thấy xe ô tô 4 chỗ BKS 90A-071.35 do tài xế Lê Xuân Hùng điều khiển không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Trung uý Vũ Văn Quang là người ra hiệu lệnh dừng xe BKS 90A-071.35, nhưng tài xế Lê Xuân Hùng đã không chấp hành mà cho xe lao thẳng vào người của Trung uý Quang, buộc Trung uý Quang phải nhảy tránh và bám vào ba đờ sốc trước của xe ô tô.

Thấy Trung uý Quang bám phía trước ô tô, nhưng Hùng vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy khoảng 20 m, kéo lê Trung uý Quang trên mặt đường nhựa. Do bị kéo lê trên đường, nên cảnh phục của Trung uý Quang bị rách phần lưng, bả vai; cơ thể Trung uý Quang bị xây sát, chấn thương.

“Hiện cơ quan CSĐT Công an quận vẫn làm việc với tài xế Lê Xuân Hùng, đồng thời củng cố hồ sơ về hành vi chống người thi hành công vụ đối với tài xế này”, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.