Điều tra

Tài xế Uber lừa giật Iphone 6S của khách nước ngoài

15/02/2017, 21:28
image

Tài xế Uber nói khách đưa điện thoại đặt phòng khách sạn, nhưng đã cầm điện thoại bỏ chạy.

Trong 4 năm hoạt động tại Đài Loan, tài xế hợp tác

Tài xế Uber giật điện thoại của khách nước ngoài đã bị công an bắt giam.

Ngày 15/2, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Uber Hoàng Văn Lập (34 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó anh Quiwei Shi (quốc tịch Trung Quốc) đi máy bay từ Singapore đến TP.HCM tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi vừa đến sân bay, anh Shi đã sử dụng phần mềm đón xe Uber để đi tìm khách sạn cư trú.

Qua hệ thống Uber, Hoàng Văn Lập đã đón anh Shi và anh Shi yêu cầu chở đến một khách sạn ở đường Đồng Khởi, quận 1. Trên đường đi, Lập thấy anh Shi sử dụng điện thoại Iphone 6S nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khi ra khỏi sân bay, Lập chở anh Shi đến một quán ăn trên đường Lê Văn Sỹ quận Tân Bình rồi kêu anh Shi đưa điện thoại để Lập liên hệ với khách sạn dùm. Tuy nhiên, anh Shi vừa đưa điện thoại, thì Lập tăng ga bỏ chạy.

Lúc này anh Shi chỉ còn biết nhờ người dân tại hiện trường hỗ trợ đến công an phường 1, quận Tân Bình trình báo. Sau khi tiếp nhận hồ sơ do công an phường 1 chuyển giao, công an quận Tân Bình đã truy xét bắt giữ Lập.

Do vụ việc có liên quan người nước ngoài, nên công an quận Tân Bình đã chuyển vụ án cho cơ quan CSĐT công an TP điều tra theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.