Điều tra

Tài xế vác dao chém người:Xe cứu thương đã bán nhưng chưa đổi biển

12/07/2017, 12:43

Chiếc xe cứu thương đã qua 2 lần sang tay chủ mới nhưng vẫn chưa được sang tên và giữ nguyên biển xanh.

19988956_1042135435922720_1956513901_n

Chiếc xe cứu thương này đã được bán qua tay 2 lần nhưng vẫn mang biển xe công vụ.

Ngày 12/7, Bác sỹ Phan Kim Thìn – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết: Đã nắm được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, chiếc xe mang BKS: 37A-0615 đã được Bệnh viện làm thủ tục bán đấu giá từ tháng 12/2016. Chiếc xe sau đó đã được bán với giá 42 triệu đồng thông qua Công ty đấu giá Phú Quý.

Về việc khi bán xe bệnh viện không thu hồi biển xe công, ông Thìn cho rằng: Trách nhiệm này thuộc về bên công ty đấu giá vì bệnh viện không trực tiếp bán xe.

19965065_1042135319256065_2146506013_n

Công an thu giữ con dao hung khí từ tài xế Hà (trái)

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Trần Đình Sáu – Giám đốc Công ty CP Đấu giá Phú Quý cho biết: Chiếc xe này đã được bán cho một người ở Nam Đàn. Sau đó, người ở Nam Đàn lại bán tiếp cho một người ở Tương Dương.

“Quá trình bán đấu giá xe, chúng tôi làm đúng theo các quy định hiện hành. Việc thu hồi biển, đăng ký lại phải do chủ xe mới và lực lượng chức năng thực hiện, chúng tôi không có trách nhiệm phải làm việc này” – ông Sáu khẳng định.

Trước đó, vào khoảng khoảng 12h20 tại nút giao QL46 – tuyến tránh TP Vinh đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô tải mang BKS 37C-244.41 và xe cứu thương BKS: 37A-0615. Đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế điều khiển xe cứu thương là Xên Hồng Hà (1995,trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) bất ngờ lấy một con dao phay xông đến chém tài xế xe tải. May mắn tài xế xe tải là Nguyễn Xuân Lý (1993, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), phụ xe Lê Văn Thắng (1997, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) kịp thời bung cửa tháo chạy và không bị thương. Phần kính chắn gió ở cửa ghế lái bị tài xế Hà chém vỡ.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường, thu giữ chiếc dao phay và đưa cả 2 tài xế về trụ sở để giải quyết.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.