Điều tra

Tài xế xe ba gác bị đâm chết do nhắc tiểu bậy: Vẫn chưa tìm được thân nhân

15/06/2021, 19:07

Sau nửa năm xảy ra vụ án tài xế xe ba gác bị đâm chết sau khi nhắc tiểu bậy, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thân nhân nạn nhân.

img

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều vụ vụ án “Giết người” xảy ra ngày 22/11/2020 tại gầm cầu Rạch Ông, phường 1, quận 8.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phùng (SN 1962, không có nơi ở nhất định), là tài xế xe ba gác chở thuê. Đối tượng gây án là Nguyễn Phước Quang (tự Gấu, 32 tuổi, ngụ quận 8).

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đang tìm người thân của ông Phùng. "Ai là người thân hoặc biết thân nhân ông Phùng vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Mạnh Cường, số điện thoại 0977701222 để phối hợp giải quyết", công an TP.HCM thông báo.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 22/11, sau bữa ăn tối, ông Phùng ngồi nói chuyện với một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) tại khu vực gầm cầu Rạch Ông.

Tại đây, ông thấy Quang đi đến đứng tiểu vào bên hông xe ba gác của mình nên lên tiếng nhắc nhở. Hai bên xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn, Quang bỏ đi.

img

Tang vật công an thu được.

Bực tức, ông Phùng cầm cây sắt đi trước hẻm 14 Phạm Thế Hiển để tìm Quang nhưng không gặp.

Biết ông Phùng đến tìm, Quang tức giận lại chỗ ông Phùng chửi bới, khiêu khích. Thấy Quang nhỏ tuổi, làm việc sai và hỗn láo nên ông Phùng chạy đến xe ba gác lấy cây sắt chữ T để thủ thế.

Quang rút trong túi áo khoác ra cây kéo và đâm ông Phùng. Ông Phùng giơ cây sắt chống đỡ nhưng bị té và bị Quang đâm vào đùi trái. Ông Phùng tiếp tục bò lui và xoay người định bỏ chạy thì bị Quang dùng kéo đâm nhiều nhát vào lưng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, Quang sau đó bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.