Pháp đình

Tài xế xe biển xanh tông 5 người thương vong "lãnh" 3 năm tù

23/11/2016, 15:20
image

Tài xế lái xe biển xanh gây tai nạn làm 5 người thương vong ở Vĩnh Long bị phạt 3 năm tù giam.

tai-xe-xe-bien-xanh-tong-5-nguoi-thuong-vong-lanh-

Bị cáo Hồ Thanh Dũng, người lái xe biển xanh tông 5 người thương vong tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 23/11, TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” do bị cáo Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là tài xế của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, gây ra vào đêm 25/8 trên QL54 đoạn qua huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dũng 3 năm tù giam.  

Theo hồ sơ vụ án, chiều 25/8, Dũng chạy xe của cơ quan mang BKS 95A-001.10 (xe biển xanh thuộc sự quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang) về dự tiệc tại quê nhà ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Tối cùng ngày, sau khi đã nhậu, Dũng lái xe từ Trà Ôn về nhà ở TP Cần Thơ.

Khi điều khiển xe đi trên QL54 đến đoạn qua ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Dũng bị lạc tay lái va chạm vào hai người đang ngồi bên đường là ông Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi), cùng ngụ tại xã Ngãi Tứ. Vụ va chạm đã làm ông Khởi và anh Tùng bị thương nặng. Mặc dù đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Dũng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy mà không dừng lại đưa người bị nạn đi cấp cứu. Khi chạy đến địa phậm thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm tiếp với xe máy, xe đạp đi ngược chiều làm em Lê Văn Sang (14 tuổi); em Bùi Thanh Triều (14 tuổi), cùng ngụ xã Đông Thạnh, TX. Bình Minh bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ.

Mặc dù gây ra thêm một tai nạn nữa, nhưng Dũng vẫn không dừng xe lại để đưa các nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng TP Cần Thơ. Khi qua đến TP Cần Thơ, Dũng điều khiển xe đến trụ sở Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ (đường Võ Nguyên Giáp, quận Cái Răng) để trình báo sự việc.

Phòng CSGT cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo, lập biên bản sự việc và đo nồng độ cồn trong hơi thở của Dũng với kết quả là 0,596mg/l.

Sau vụ việc, người nhà của Dũng đã thỏa thuận bồi thường cho thân nhân ông Khởi, anh Tùng mỗi gia đình 75 triệu đồng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.