Xã hội

Tài xế xe buýt cầm hung khí đánh khách ở TP.HCM bị xử lý thế nào?

17/02/2020, 12:58

Thông qua tổng đài 1022 phản ánh về việc tài xế xe buýt cầm hung khí tấn công hành khách, Trung tâm đề nghị đình chỉ công tác tài xế.

img
Hình ảnh chụp từ camera ghi lại cảnh tài xế hành hung khách trên xe buýt tuyến số 14 (BKS: 51B-16458)

Ngày 17/2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã có văn bản gửi Liên hiệp Hợp tác xã vận tải TP, về việc xử lý vi phạm trong hoạt động của xe buýt mang biển kiểm soát 51B-16458, mã số tuyến 14.

Thông qua tiếp nhận thông tin phản ánh từ Tổng đài 1022 về thái độ ứng xử thiếu văn minh của lái xe buýt có trợ giá, số 51B-16458 lúc 7h40 ngày 14/2/2020 có nội dung “tài xế xe buýt tuyến số 14 cự cãi và dùng hung khí hành hung hành khách”.

Nhận thông tin, Trung tâm đã tiến hành xác minh và nhận thấy việc dùng hung khí hành hung với hành khách của lái xe là hành vi vi phạm không thể chấp nhận.

Hành động này gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của xe buýt TP.HCM mà toàn ngành đang nỗ lực xây dựng.

Trung tâm đề nghị Liên hiệp Hợp tác xã vận tải Thành phố tiến hành đình chỉ công tác đối với cá nhân vi phạm liên quan và có công văn báo cáo kết quả xử lý sự việc trên về Trung tâm.

Đồng thời, phải tăng cường công tác giáo dục để nâng cao ý thức của lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ. Qua đó, chấn chỉnh lại tình hình hoạt động của các tuyến xe buýt do đơn vị đảm nhận nhằm tránh những trường hợp vi phạm tương tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.