Điều tra

Tài xế xe ôm ở TP.HCM bị đề nghị truy tố vì chở ma túy cho khách “VIP”

12/08/2020, 15:30

Hành nghề xe ôm, Bẩu quen biết với Yến, Yến gọi Bẩu đến nhà Loan chở ma túy cho Yến thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

img
Ảnh minh họa.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Thị Thanh Loan (SN: 1975, ngụ Thủ Đức); Trần Thị Thanh Phương (SN: 1985, ngụ quận 1), Nguyễn Thanh Sơn (SN: 1983, ngụ Nhà Bè) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lầu Vĩnh Bẩu (SN: 1954, ngụ quận Phú Nhuận) bị đề nghị truy tố hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, Lầu Vĩnh Bẩu là tài xế xe ôm hành nghề quanh khu vực đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Cuối năm 2018, trong lúc đứng chờ khách, Bẩu được Lê Hải Yến(SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh) kêu chở về khu vực Thanh Đa.

Đến ngày 30/1/2019, Yến kêu Bẩu đến nhà Loan ở quận Thủ Đức chở ma túy về cho Yến. Trên đường đi về thì bị Công an quận Bình Thạnh phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Bẩu, công an bắt giữ Trần Thị Thanh Loan tại một căn nhà ở quận Thủ Đức về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ hàng chục gói ma túy và thuốc lắc mà Loan chưa kịp tiêu thụ.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, Yến còn đưa Bẩu tiền mua bán ma túy cho Loan và nhận ma túy từ Loan đem về cho Yến với tiền công từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng mỗi lượt.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Trần Thị Thanh Phương khi người này cùng 1 người khác chở lượng lớn ma túy trên ô tô lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Loan khai nhận quen biết với Sơn và Phương thông qua “bạn xã hội”, Loan thường hay mua ma túy từ 2 người này để đem về bán kiếm lời.

Từ Sơn, Phương, Loan quen biết với 1 người tên Dũng (chưa rõ lai lịch) rồi từ đó chuyển sang mua ma túy của Dũng với giá 300 triệu đồng/kg ma túy đá, Ketamine giá 600 triệu đồng đem về bán hưởng chênh lệch từ 10 đến 20 triệu đồng, thuốc lắc mua 40.000 đồng/viên bán 50.000 đồng/viên. Tổng cộng, Loan đã mua từ Dũng 7kg ma túy đá và 2 kg Ketamine cùng 283 viên thuốc lắc.

Ngày 30/1/2019, sau khi lấy từ Dũng, Loan gọi điện cho Yến kêu người đến lấy. Yến gọi Bẩu đến nhà Loan nhận ma túy đá và bị bắt. Khi khám xét khẩn cấp nhà Loan, công an thu giữ 4,7 kg ma túy đá, 2 kg Ketamine cùng nhiều tài liệu, tang vật khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.