Xã hội

Tài xế xe tải làm sập cầu Long Kiển phớt lờ tín hiệu dừng

20/01/2018, 16:08
image

Khi xe tải đi qua, nhân viên gác cầu đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế vẫn cố tình phóng qua...

IMG_4575

Cầu Long Kiển bị sập đứt một nhịp

Liên quan đến vụ việc cầu Long Kiển bị sập, sáng 20/1, công an huyện Nhà Bè cho biết đang tạm giữ tài xế Nguyễn Thanh Lâm, 30 tuổi ngụ tại Đồng Nai, điều khiển xe 60C-289.99. Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế khai do không biết đường nên điều khiển xe quá cầu Long Kiển khiến cầu này bị sập vì quá tải. Công an huyện Nhà Bè đến nay vẫn chưa cung cấp thêm lời khai của tài xế.

IMG_4583

Tại hai đầu cầu đều có bảng chỉ cho xe tải 3,5 tấn lưu thông với khoảng cách mỗi xe là 30m.

Vào lúc 14h30 chiều 20/1, Sở GTVT đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc sập cầu Long Kiển.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP HCM, sự việc xảy ra vào lúc 21h40 tối 19/1, nhịp cầu Tân Kiển (xã Tân Kiển, huyện Nhà Bè) tại khoang thông thuyền bị gãy sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe tải chở đá với tải trong từ 15 - 17 tấn lưu thông qua làm gãy một nhịp cầu tại khoang thông thuyền.

Tại thời điểm xảy ra sự cố có anh Đinh Hoàng Lực (SN 1993, trú tại huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy lưu thông cùng chiều. Tuy nhiên sự việc không làm ai bị thương tích nặng.

Ông Bùi Xuân Cường cũng cho biết, hai đầu cầu Long Kiển đều có nhân viên trực để cảnh báo các phương tiện đi qua.

Khi chiếc xe tải đi qua nhân viên gác cầu đã phát hiện, ra tín hiệu dừng xe, nhưng tài xế vẫn có tình điều khiển xe chạy qua cầu và gây ra sự cố. Tại 4 cầu trên đường Lê Văn Lương đều có nhân viên trực hai đầu cầu.

Về trách nhiệm của Sở GTVT, ông Cường cho biết đang triển khai, rà soát đánh giá nguyên nhân, sớm khắc phục, đưa công trình vào khai thác trở lại trước Tết. Đại diện UBND huyện Nhà Bè cũng cho biết lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với đơn vị cấp nước, điện lực sửa chữa hạ tầng bị hư. Công an đang tiếp tục làm việc với tài xế để lấy lời khai.

Cầu Long Kiển là cầu sắt được xây dựng cách đây gần 100 năm với chiều dài 105m, rộng 3m. Đây là một trong 4 cây cầu sắt nằm trên đường Lê Văn Lương nối TP HCM với tỉnh Long An. Tại hai đầu cầu đều có bảng cắm chỉ cho phép xe 3,5 tấn lưu thông với khoảng cách mỗi xe là 30m.

>>> Video hiện trường cầu Long Kiển bị sập:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.