Quân sự

Taliban không cho máy bay NATO hạ cánh xuống sân bay Kabul

17/08/2021, 15:22
image

Lực lượng Taliban quyết không cho máy bay NATO hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kabul.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ tuyên bố gửi thêm lực lượng với số lượng vài nghìn quân đến Afghanistan, các thành viên của phong trào đã triển khai súng phòng không ở khu vực đường băng.

Taliban tuyên bố không cho bất kỳ chuyến bay nào không phối hợp với lực lượng của họ được hạ cánh trên lãnh thổ của cảng hàng không Kabul.

Taliban cũng đe dọa trong trường hợp có nỗ lực cố hạ cánh họ sẽ cho nổ súng vào máy bay của NATO.

img

Súng phòng không hạng nặng được Taliban triển khai ở sân bay Kabul.

Hiện tại, được biết máy bay vận tải quân sự của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ không thể hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kabul.

Các máy bay này sau đó phải quay đầu và đi đến sân bay ở các quốc gia khác, điều này cho thấy rằng mọi lời đe dọa của Taliban đã được thực hiện rất nghiêm túc...

img

Máy bay vận tải của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ không đươc phép hạ cánh xuống sân bay Kabul - ảnh tư liệu minh họa.

"Tất nhiên, các chiến binh không được trang bị hệ thống phòng không để bảo vệ không phận Afghanistan, nhưng việc triển khai súng phòng không của Liên Xô ở khu vực đường băng là một lời nhắc nhở hiệu quả cho NATO rằng Taliban hoàn toàn kiểm soát được tình hình và họ hoàn toàn không quan tâm đến sức mạnh của Liên minh" – một chuyên gia quân sự của Nga lưu ý.

Video cảnh tưởng hỗn loạn và hãi hùng chưa từng có tại sân bay Kabul ngày 16/8/2021:

Trước đó, Taliban cũng đã thông báo rằng họ sẽ không cho phép chuyển thêm lực lượng tới Afghanistan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.