Quân sự

Taliban tuyên bố đã bắn tên lửa vào máy bay ném bom B-52 của Mỹ

09/08/2021, 17:04

Taliban lần đầu tiên công khai tuyên bố tấn công máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Các thành viên của nhóm khủng bố Taliban đã tấn công máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ khi máy bay ném bom này đang tấn công vùng ngoại ô Kunduz của Taliban.

Được biết, ít nhất một tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không di động đã được bắn vào máy bay ném bom.

Tuy nhiên, không thể hạ được máy bay Mỹ, điều này rõ ràng là do máy bay ném bom đã rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng của tên lửa chống máy bay vác vai (MANPADS).

img

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ.

Đánh giá thông tin được cung cấp, Taliban thực sự đang bắt đầu tấn công các lực lượng Mỹ đang cản trở bước tiến của các chiến binh.

Có báo cáo cho rằng những kẻ khủng bố có thể đã chiếm được các hệ thống phòng không tầm ngắn M1097 Avenger của Mỹ, đây chính là loại vũ khí có khả năng bắn hạ các máy bay ném bom của Không quân Mỹ.

Một trang báo của Nga nhận định rằng, hiện không có bằng chứng tài liệu nào cho thấy Taliban thực sự tấn công máy bay ném bom B-52 của Mỹ vào thời điểm hiện tại, điều này cho thấy rằng các chiến binh có thể tiến hành các hoạt động thị uy, tuyên truyền.

Trong 48 giờ qua, các thành viên của Taliban đã chiếm được 4 trung tâm hành chính trên khắp Afghanistan.

Đồng thời, có khả năng trong vòng 72 giờ tới, số lượng những chiến binh ở các khu vực này sẽ tăng lên gấp đôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.