Xã hội

Tạm cấp 30 tỷ đồng miễn giảm học phí cho học sinh vùng biển

18/05/2018, 11:28

Tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định cấp 30 tỷ đồng miễn giảm học phí cho học sinh vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Tam- cap- 30- ty- dong- mien- giam- hoc- phi- cho-

Ngư dân Thừa Thiên- Huế khai thác thủy sản trên đầm Lập An, gần cửa biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc)

Theo đó, số tiền trên được phân bổ từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh Thừa Thiên- Huế để cấp qua tài khoản tiền gửi có mục đích của các huyện nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Trong đó, huyện Phong Điền 2.627 triệu đồng; huyện Quảng Điền 5.843 triệu đồng; huyện Phú Vang 13.473 triệu đồng; huyện Phú Lộc 6.763 triệu đồng; TX Hương Trà 1.482 triệu đồng.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đề nghị các cơ quan, địa phương khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đúng đối tượng, đúng chính sách.

Tam- cap- 30- ty- dong- mien- giam- hoc- phi- cho-

Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác hoạt động chỉ đạo về ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 17/5

Sự cố môi trường biển xảy ra từ tháng 4/2016 tại 4 tỉnh miền Trung gây thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, đời sống khoảng 510 nghìn người thuộc 130 nghìn hộ dân ở 730 thôn/xóm tại 146 xã/phường/thị trấn của 22 huyện vùng ven biển thuộc 4 tỉnh miền Trung.

Trong đó, tỉnh Thừa Thiên- Huế có gần 46.500 người thuộc 4 huyện và 1 thị xã bị ảnh hưởng là: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Hương Trà.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động công tác chỉ đạo về ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì (ngày 17/5), ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đến nay tỉnh đã phê duyệt và chi trả xong tiền đền bù, hỗ trợ sự cố môi trường biển cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định.

Tam- cap- 30- ty- dong- mien- giam- hoc- phi- cho-

Thủ tướng gặp, trao đổi với nhân dân Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) chiều 16/7

Tam- cap- 30- ty- dong- mien- giam- hoc- phi- cho-

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà cho bà con ngư dân thị trấn Thuận An

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đề nghị Bộ KH&ĐT sớm có phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù về đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; dự án khôi phục hệ sinh thái thủy sản và nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình.

Bộ NN&PTNT sớm thẩm định danh mục các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế và sớm có hướng dẫn việc triển khai dự án khôi phục hệ sinh thái thủy sản và nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Bình...

Trước đó, chiều 16/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và kiểm tra tình hình thực hiện công tác chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường sự cố môi trường biển và đời sống của người dân vùng biển thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế).

Thủ tướng đã gặp gỡ, lắng nghe người dân trình bày về những ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, đề đạt những tâm tư, nguyện vọng nhằm đưa việc khai thác và nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững. Đặc biệt, bà con ngư dân Thừa Thiên- Huế cảm ơn sự nhanh chóng vào cuộc của Chính phủ, các Bộ ngành, sớm giúp người dân vùng ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, ổn định đời sống.

Bà con ngư dân cho biết, đã dành số tiền nhận được từ nguồn hỗ trợ, đền bù để mua sắm ngư lưới cụ, phương tiện tiếp tục vươn khơi, bám biển. Đồng thời, mong muốn Thủ tướng cần chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, đừng để xảy ra thêm một sự cố nào tương tự sự cố do Formosa gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang nói riêng và tỉnh Thừa Thiên- Huế nói chung trong công tác chi trả hỗ trợ, bồi thường sự cố môi trường biển; tích cực thực hiện công tác khắc phục sự cố môi trường biển để giúp ngư dân vươn khơi bám biển, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau sự cố môi trường biển.

Đặc biệt, với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, cấp ủy và nhân dân nên hạn chế thấp nhất khiếu nại, tố cáo, không phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp, điểm nóng. Thủ tướng vui mừng khi người dân cho biết được nhận tiền đền bù thỏa đáng, sử dụng có hiệu quả nguồn tiền đền bù, hỗ trợ để vươn khơi bám biển, khôi phục sản xuất sau những khó khăn do sự cố môi trường biển…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.