An ninh hình sự

Tạm đình chỉ 4 công an liên quan vụ nổ súng ở Tiền Giang

16/12/2020, 12:03

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Mỹ Tho thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an

img

Công an thu giữ nhiều vỏ đạn tại hiện trường

Sáng nay (16/12), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thống nhất chỉ đạo Công an thành phố Mỹ Tho tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an để xem xét làm rõ trách nhiệm theo quy định vì để xảy ra vụ việc nổ súng và sử dụng ma túy trên địa bàn.

Theo đó, tạm đình đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng Công an phường 6 và cảnh sát khu vực khu phố 8, phường 6 thuộc Công an thành phố Mỹ Tho.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 1h30 ngày 10/12, người dân phường 6, thành phố Mỹ Tho nghe nhiều tiếng súng nổ phát ra tại khu vực hẻm Lê Lâm thuộc phường 6. Nhiều người hoảng sợ đóng kín cửa, cho đến khi không còn tiếng nổ thì phát hiện Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (29 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị thương nặng.

Sau đó, Đăng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện TP.HCM. Đến ngày 12/12, nạn nhân tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 12 vỏ đạn và 1 viên đạn chưa nổ của loại súng thể thao hiệu 22LR, 4 vỏ đạn và 1 viên đạn súng công cụ hỗ trợ chưa nổ, 2 vỏ đạn màu xanh lá cây, 1 quả lựu đạn (loại dùng để tập luyện kí hiệu LDd01), 1 cây dao cùng 1 cây giáo.

Cũng theo Công an tỉnh, trong đêm xảy ra nổ sung, Đăng cùng nhóm bạn khoảng 10 người đang tổ chức tiệc nhậu và sử dụng ma túy tại nhà. Lúc này, có một nhóm đối tượng khoảng 20 người kéo đến và hai bên đánh nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.