Xã hội

Tạm dừng thi công siêu thị sập giàn giáo khiến hai người thương vong

28/05/2018, 19:29

Hiện công trình xây dựng bị sập giàn giáo tại Nam Định đã tạm ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

33653593_2069341346657973_5135516288730267648_n

Hiện trường công trình xây dựng bị sập giàn giáo ở Nam Định khiến 1 người tử vong

Liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình xây dựng khiến 2 người thương vong xảy ra tại huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) vào sáng 27/5, ngày 28/5, ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết, hiện công trình này đã bị tạm ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra và chưa có kết luận.

33751440_381324999040180_1045278504498757632_n

Nhiều người dân nhận tin đã cùng vào hiện trường cứu hộ các nạn nhân

Theo ông Trường, chủ của công trình này tên Trung (trú tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và là chủ của một số siêu thị đang hoạt động trên địa bàn huyện Hải Hậu. "Về công trình xây dựng gặp sự cố, chúng tôi chưa rõ xây nhà ở hay để làm siêu thị. Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ", ông Trường thông tin thêm.

33591850_829381500578532_4195632094082236416_n

Lực lượng chức năng huy động máy cẩu để cứu hộ các nạn nhân vụ sập giàn giáo

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 9h15 phút sáng 27/5, tại xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ sập giàn giáo công trình đang thi công khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. 

33690377_381325215706825_683290856836300800_n

Toàn cảnh công trình xây dựng bị sập giàn giáo nhìn từ bên ngoài

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Văn Thịnh (49 tuổi), trưởng thôn Liên Thuận, xã Hải Xuân, nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Phát (trú tại xã Hải Xuân). Theo ông Trường, sáng 27/5, sau khi đổ bê tông cầu thang tầng 1 xong mọi người ra về, chỉ còn ông Thịnh và một công nhân khác ở lại. Trong quá trình ông Thịnh lên láng lại mặt bê tông cầu thang, bất ngờ giàn giáo sập đè vào 2 người.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.