Pháp luật

Tạm giam 2 thanh niên 9X chém người sau cuộc nhậu

31/07/2014, 16:42

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Văn Hải và Nguyễn Đình Mỹ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ngày 31/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Văn Hải (SN 1989) và Nguyễn Đình Mỹ (SN 1988, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hai đối tượng Lưu Văn Hải và Nguyễn Đình Mỹ tại cơ quan Công an
Hai đối tượng Lưu Văn Hải và Nguyễn Đình Mỹ tại cơ quan Công an

Trước đó, lúc 17h ngày 17/5/2014, anh Phạm Tuấn (SN 1976, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cùng với Phan Hữu Tiếng (SN 1990, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và Lưu Văn Hải đến quán nhậu Vinh (phường Hòa Hiệp Nam). Trong lúc nhậu, Tiếng gọi điện thoại cho Lê Huỳnh Lim (SN 1993, trú phường Hòa Hiệp Nam) cùng đến nhậu.

Trong khi nhậu thì giữa Tuấn và Hải xảy ra mâu thuẫn, nên Tuấn dùng vỏ chai bia đánh 2 cái vào đầu và tay Hải, gây thương tích. Hải bỏ chạy về nhà thì gặp Nguyễn Đình Mỹ và nói mình vừa bị đánh. Sau đó, Hải và Mỹ mỗi người cầm một con dao Thái Lan và cùng đi xe máy đến quán nhậu Vinh để tìm Tuấn nhưng không có.

Sau đó, Mỹ và Hải đến quán cà phê Phương Duyên (phường Hòa Hiệp Nam) và tại đây Mỹ và Hải gặp Nguyễn Tấn Lượng (SN 1989, trú phường Hòa Hiệp Nam) và nhờ Lượng chở đến sân bóng Nam Ô3. Lượng chở Hải và Mỹ đến trước sân bóng rồi đi về, còn Hải và Mỹ tiếp tục đi bộ xuống tìm nhà Tuấn và khi đi đến nhà anh Huỳnh Thúc Thắng (SN 1971, trú phường Hòa Hiệp Nam) thì gặp Tuấn đang ngồi nhậu tại đây.

Đối tượng Lưu Văn Hải
Đối tượng Lưu Văn Hải

Khi thấy Tuấn thì Hải nói với Mỹ “thằng Tuấn mặc áo đen” nên cả 2 dùng hung khí xông vào. Hải dùng dao chém 1 nhát vào tay phải của Tuấn. Tuấn bỏ chạy vào trong nhà thì vấp ngã, nên Hải và Mỹ dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào lưng và và đùi của Tuấn gây thương tích. Khi thấy Tuấn nằm bất động, Hải và Mỹ bỏ chạy, Hải đem 2 con dao xuống biển vứt.

Sau đó, Mỹ và Hải bỏ trốn, đến ngày 18/5/2014 Hải đến cơ quan Công an trình diện. Quá trình điều tra, Lưu Văn Hải và Nguyễn Đình Mỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Đình Mỹ
Đối tượng Nguyễn Đình Mỹ

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với Phạm Tuấn và Lưu Văn Hải. Ngày 13/6 và 4/7, Trung tâm giám định Pháp y TP Đà Nẵng đã có kết luận tỷ lệ thương đối với Phạm Tuấn và Lưu Văn Hải. Theo đó, Phạm Tuấn bị thương tích 37% và không xếp tỷ lệ thương tích đối với Hải.

Được biết, Lưu Văn Hải đã có tiền án, tiền sự. Cụ thể, ngày 28/2/2008 Lưu Văn Hải bị TAND quận Liên Chiểu xử 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và ngày 20/8/2011 bị TAND quận Liên Chiểu xử 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đối với Nguyễn Đình Mỹ, ngày 28/2/2008 TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt  1 năm 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Duy Lợi

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.