An ninh hình sự

Tạm giam lái xe công an gây tai nạn làm chết 2 người

24/02/2015, 21:21

CA tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam lái xe công an gây tai nạn khiến 2 người chết.

xe-cong-an
Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều 22/2 (tức mồng 4 Tết âm lịch), một chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Nissan mang BKS 22A-000.05 của lực lượng Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an Tỉnh Tuyên Quang, lưu thông theo hướng từ huyện Hàm Yên về TP Tuyên Quang khi đến địa phận làng Mãn 2, xã Thái Hòa, đã bất ngờ đâm vào ông Đinh Văn Tiến ở thôn Mãn 1 và ông Lê Văn Tưa ở thôn Mãn 2, cùng thuộc xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang đi bộ cùng chiều ở sát mép phải đường.

Vụ tai nạn đã khiến khiến cả hai nạn nhân tử vong.

Ngay ngày hôm sau,  ông Lê Phan Thành- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Ban Giám đốc Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án nói trên.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có 2 người gồm Trung tá Hà Phúc Đàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang và Thượng sĩ Trọng Anh - cán bộ Đội Trật tự Cơ động, Công an TP Tuyên Quang, là người lái xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân của vụ tai nạn rất nghiêm trọng nói trên là do tài xế lái xe ô tô đã đi với tốc độ rất cao, không đi đúng phần đường, lao sang lề đường và đâm vào 2 người dân đang đi bộ trên lề đường bên phải khiến cả 2 người tử vong.

Thông tin từ  công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong chiều nay (24/2), cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trọng Anh (SN 1990, cán bộ Đội Trật tự Cơ động, Công an TP Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Anh.

Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trung tá Hà Phúc Đàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự, Công an TP Tuyên Quang để điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.