An ninh hình sự

Tạm giam tài xế điều khiển xe quá tải làm sập cầu Tân Nghĩa

18/09/2019, 19:47

Tài xế xe tải Trần Văn Châu gây tai nạn sập cầu Tân Nghĩa, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng bị bắt tạm giam hôm nay (18/9).

img
Bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Châu tài xế xe tải gây sập cầu Tân Nghĩa, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng

Chiều 18/9, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, qua điều tra xác minh đã đủ cơ sở xử lý hình sự nên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Châu (SN 1977, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 31/5, Châu điều khiển ô tô tải mang BKS 78C - 046.27 có tải trọng 17,3 tấn, trên xe chở 16 tấn khoai mì lát chạy qua cầu Tân Nghĩa thuộc ấp 2, xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh) gây sập nhịp giữa cầu này. Sau khi gây sập cầu Tân Nghĩa, tài xế Châu bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 3/6, người này đến công an trình diện.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 540 triệu đồng. Cầu Tân Nghĩa có chiều dài 150 m, rộng 4,2m, trọng tải 8 tấn, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng, thời gian thu phí theo hình thức BOT từ năm 2007 đến tháng 2/2019.

Sau khi xảy ra sự cố, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra xử lý theo quy định tại Nghị định 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nguyên nhân bước đầu được xác định do phương tiện qua cầu vượt quá tải trọng cho phép, hậu quả làm 1 xe tải và 1 xe ba gác cùng nhịp cầu rơi xuống sông; dưới sông có một phương tiện giao thông thủy bị kẹt dưới gầm cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.